Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mộng Quỷ

Chương 5

Trong giới huyền môn này không ít đệ tử giống Bình Châu, từ nhỏ đã tu luyện trên núi, không đi học như những đứa trẻ bình thường khác. Mấy năm gần đây, huyền học phát triển ngày càng lớn mạnh, có thể nói đã được xem là một tổ chức được chính phủ công nhận, nên các đệ tử nhập môn cũng được hưởng một số đặc quyền. Ví dụ như các cấp học, họ có thể không nhất thiết phải tham gia ở trường lớp, chỉ cần có mặt ở các kỳ thi và vượt qua yêu cầu điểm số là xem như hoàn thành chương trình học.

Trên cả nước chỉ có một ngôi trường duy nhất phụ trách đặc quyền này, được cơ quan nhà nước trực tiếp làm giám khảo coi thi nên độ khắt khe hơn mười phần so với thi cử bình thường. Vì để đạt chất lượng về mặt giáo dục nên đề thi cũng được đặc cách riêng biệt, độ khó cũng vượt xa đầu óc của một con người bình thường có thể làm được. Nói trắng ra là những người bước chân ra từ ngôi trường này thì đầu óc không phải dạng tầm thường, có thể nói là thiên tài. Mà Bình Châu lại đứng thứ năm trong bảng xếp hạng người có điểm số cao nhất trường kể từ lúc thành lập đến nay. Mà trong đó cậu biết được mẹ mình - Đào Ngọc Mai là học sinh đứng thứ ba trong bảng xếp hạng.

Sau khi xuống núi đã hòa nhập vào xã hội loài người thì ba người mới sâu sắc nhận ra một điều: "Hình như... Hình như chúng ta quên mất chuyện phải tìm chỗ ở rồi..."

Ngọc Mai che mặt không dám nhìn thẳng vào con trai mình, cô không ngờ vì lo lắng quá mức mà lại quên mất chuyện quan trọng như vậy. Nếu hôm nay cô không đi cùng thì có phải là cậu sẽ rúc gầm cầu, nằm vỉa hè mà ngủ không???

Đào Diễm cạn lời nhìn chị mình, sau đó quay sang cười gượng với cháu trai: "Dì nói này, mẹ con cũng thật là..." nói đến đây cô cũng không biết nên nói gì nữa, chỉ biết cười gượng để bầu không khí bớt căng thẳng.

Đứng trước thành phố hiện đại huyên náo, khác xa với rừng trúc yên tĩnh trên Nam Lĩnh cậu cũng khẽ giật khóe miệng, đúng là mình vẫn nên tự dựa vào bản thân thôi. 

Nửa tiếng sau, tại trang viên nhà họ Đào.

Bình Châu nhìn tòa biệt thự sừng sững trước mặt, quay qua hỏi mẹ mình: "Chúng ta đến đây làm gì vậy?"

Đào Diễm cười cười vỗ vai cậu, kéo cậu sát lại rồi nói khẽ: "Dẫn con đi gặp ông ngoại, vui không?"

Bình Châu:???

Hai người không để ý sắc mặt của Ngọc Mai có hơi không tốt, nhíu mày mấy lượt mới vươn tay nhấn chuông. Lát sau có người ra mở cửa, vừa nhìn thấy mặt của Ngọc Mai thì cánh cửa sầm một cái đóng lại. Kèm theo tiếng hét: "Hai cô chủ về rồi!!!"

Ba người:...

Làm cái trò gì vậy?

Ngọc Mai mặt mày khó hiểu nhìn em gái mình: "Như này là từ mặt, không nhận người nữa hả?'

Đào Diễm nhún vai lắc đầu: "Cũng khó nói"

Chỉ có Bình Châu đứng cạnh không biết nên phản ứng sao trước cái tình huống quái đản này, lẳng lặng lùi ra sau vì cậu có một linh cảm mãnh liệt rằng sắp có một màn gì đó diễn ra. Mà linh cảm không được tốt cho lắm...

Và cậu đã đúng.

Cánh cửa lại mở ra, bên trong hơn hai mươi người ào đến vây lấy bọn họ. Xếp thành hai hàng thẳng tắp, cậu bị khí thế này dọa cho sợ càng lùi càng nhanh: "Đây là bắt người cướp của hả?"

Hai nhân vật chính cũng bị dọa sợ không nhẹ, á khẩu hồi lâu, biết là mừng rồi nhưng có cần bày ra một màn chào đón như thế này không?

Tiếp gót sau màn chào đón nồng nhiệt kia là một người đàn ông uy phong lực lưỡng bước ra, hai người nhìn thấy ông ta thì như chim cút sợ cành cong. Lập tức thu hết khí thế bất cần thường ngày lại, bày ra bộ dạng trẻ ngoan dễ dạy, khép nép cười cười: "Cha."

Người đàn ông nhìn đã lớn tuổi nhưng vẫn không làm lu mờ cái khí chất sắc bén của một người đứng đầu, liếc mắt nhìn hai cô con gái của mình không nói gì, rồi phóng ánh mắt ra tít đằng xa chỗ cậu đang đứng. Rồi như ảo giác, ông từ khuôn mặt nghiêm nghị ban đầu thoắt cái đổi sang gương mặt tươi cười rạng rỡ. Vẫy tay gọi cậu lại gần: "Ôi trời, cháu ngoan, lại đây ông xem nào."

Bình Châu không biết phải phản ứng như nào, nhưng cậu nhận ra một điều: Người này lật mặt như này cũng nhanh quá rồi!

Ngọc Mai huých nhẹ tay Đào Diễm, ghé tai nói khẽ: "Cha có vẻ thích con trai chị."

Đào Diễm gật đầu phụ họa: "Ừ, em cũng thích."

Ngọc Mai:"Nó liên quan gì vậy?"

 

Đào Uy quan sát đứa cháu mới gặp này một lượt tới chân cũng gần nửa tiếng đồng hồ, làm Bình Châu đứng ngồi không yên, cảm giá như ngồi trên đống lửa. Mắt cứ liếc liếc ra hiệu cho mẹ mình. 

Ngọc Mai bắt được tín hiệu cầu cứu của con trai cũng chỉ bất lực nhún vai, khẩu hình miệng cổ vũ: "Mẹ cứu không nổi con. Cố lên!"

Cậu thầm trách lúc đưa cậu đến đây đâu có ai nói sẽ có một màn ngồi giả tượng để người ta ngắm nghía đâu. 

Mặc kệ hai mẹ con liếc mắt qua lại ông chỉ lẳng lặng quan sát, càng nhìn càng vừa mắt cậu cháu trai này. Cái khí chất đúng là giống hệt con gái lớn của ông, đến cả cử chỉ cũng thừa hưởng rất trọn vẹn. 

Ông cười vỗ vỗ vai cậu: "Ông là ông ngoại của con. Từ giờ, con cứ xem đây là nhà ngoại của mình."

Hai người nào đó khoanh tay đứng cạnh nhìn màn nhận người thân này: Cha già rồi nên có vẻ ham cháu thật nhỉ?

Bình Châu ngoan ngoãn gật đầu đáp lời: "Dạ, ông ngoại." 

Đào Uy cười to, lớn tiếng nói với quản gia đang đứng đằng sau: "Dọn dẹp phòng ở tốt nhất cho thằng bé, sau này nó là cậu chủ nhỏ của nhà này, ha ha ha."

Những người khác đứng nhìn ông cười lớn mà cạn lời: Đúng là tuổi này ham cháu đến phát điên thật.

Sau khi đã biết rõ mình đang ở đâu, Bình Châu theo chân mẹ đi đến phòng được sắp xếp cho mình. Trên đường đi cậu nhìn xung quanh không khỏi tò mò, nơi đây không giống như trang viên Nam Lĩnh của họ, ở đây náo nhiệt, cách bày trí nội thất mang đậm phong cách châu âu tạo nên sự giàu có, quyền thế của một gia đình danh giá. Có thể dùng từ xa hoa để miêu tả nơi này.

Ngọc Mai nhìn cậu cứ quay qua quay lại tò mò mọi thứ xung quanh, thì cũng đành mở miệng bắt đầu giới thiệu về gia thế của mình: "Thật ra họ Đào con đang mang là một trong ngũ đại gia tộc của giới huyền môn, ông ngoại là tông chủ đời thứ mười lăm, mẹ sẽ kế nhiệm tông chủ đời thứ mười sáu và tương lại con sẽ là đời thứ mười bảy."

Bình Châu hoảng hồn vội cắt ngang lời nói: "Khoan đã mẹ ơi, mẹ có nói là con ngoài trừ đi học còn phải gánh vác luôn cả vị trí tông chủ này đâu?"

Ngọc Mai quay lại lườm cậu một cái, nhún vai: "Biết làm sao được, trách con lại có một người mẹ thiên tài vạn người có một thôi."

Cậu đưa ánh mắt đầy ý vị nhìn mẹ mình, trong đó còn thấp thoáng nhiều sự bất lực không nói thành lời.

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px